10 ngày truy bắt kẻ gây thảm án ở Tà Nung

Thứ ba, 11/02/2014 11:35

(Cadn.com.vn) - Sáng 27-1, chị Vũ Anh Hòa, con gái của vợ chồng ông Vũ Minh Hồng (55 tuổi) và bà Bùi Thị Hợp (52 tuổi, trú thôn 4, xã Tà Nung, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) gọi điện về cho bố mẹ để hỏi thăm tình hình sắm sửa Tết nhất nhưng không được. Một lần, hai lần rồi ba lần, máy đều “thuê bao quý khách...” khiến chị Hòa linh cảm có chuyện chẳng lành xảy ra nên vội điều khiển xe máy vào Tà Nung để tìm bố mẹ. Đến nhà, mọi thứ vắng lặng càng khiến chị Hòa run sợ về tai họa đã xảy ra. Mở cửa vào nhà chị, Hòa chết lặng khi phát hiện bà Hợp chết thảm, nằm sấp sau nhà gần trang trại chăn nuôi gia súc của gia đình, còn ông Hồng nằm hôn mê trên vũng máu trong nhà. Ngay sau đó, ông Hồng được chuyển đi cấp cứu và thông tin vụ án được báo cáo CATP Đà Lạt, CA tỉnh Lâm Đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, CQĐT CATP Đà Lạt, CA tỉnh Lâm Đồng khẩn trương có mặt tại hiện trường phối hợp điều tra. Dựa vào những dấu vết tại hiện trường và lời khai ban đầu của chị Hòa, CQĐT bước đầu xác định đây là vụ án giết người cướp của đặc biệt nghiêm trọng, lại xảy ra thời điểm cận Tết Nguyên đán, gây xôn xao dư luận nên phải khẩn trương điều tra, làm rõ.

Kết quả khám nghiệm tử thi bà Hợp cho thấy, nạn nhân bị hơn 10 vết chém trên đầu và thân thể, sau gáy bị một vết búa đóng đinh lún sâu. Ông Hồng cũng bị nhiều vết thương nguy hiểm, gây hôn mê sâu. Cùng với đó, các tủ đồ trong phòng khách và phòng ngủ của vợ chồng ông Hồng - bà Hợp bị cạy, lục tung. Tuy nhiên, lúc này chưa thể xác định số tài sản bị mất gồm những gì vì lúc xảy ra án mạng trong nhà chỉ có hai vợ chồng. Cũng theo thông tin người thân của vợ chồng ông Hồng cung cấp thì nghi can số 1 trong vụ án này là Lữ Văn Quý (1992, quê bản La Lượng, xã Hữu Kiện, H. Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An). Quý là người dân tộc Tày, rời Nghệ An vào Đà Lạt lập nghiệp năm 2012, lấy vợ, sống ở thôn 2, xã Tà Nung. Sau khi vào Đà Lạt, qua quen biết, Quý thuê lô đất mà vợ chồng ông Hồng vừa mua mấy tháng gần đây tại xã Tà Nung để sản xuất nông nghiệp. Sau khi vụ án xảy ra, Quý cũng không có mặt tại Tà Nung càng cho thấy nhận định đây là hung thủ mà CQĐT đưa ra có cơ sở.

Mặc dù được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tận tình cứu chữa
nhưng ông Hồng đã tử vong do bị thương quá nặng.

Với quyết tâm phá án nhanh nhất, tìm ra kẻ sát nhân dã man, CQĐT CA Lâm Đồng phối hợp CATP Đà Lạt điều động các TS, ĐTV dày dạn kinh nghiệm phá án tham gia, phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài tỉnh điều tra. Khẩn trương thu thập chứng cứ, CQĐT có đủ cơ sở khẳng định hung thủ là Quý. Sau nhiều ngày rà soát, đêm 5-2, TS, ĐTV CATP Đà Lạt, CA tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An đã bắt được Quý tại đầu cầu Bến Thủy, TP Vinh khi đối tượng vừa bước xuống xe khách chạy tuyến Đồng Nai - Nghệ An. Ngay sau khi bắt giữ, lực lượng CA thu giữ trong người Quý chiếc ĐTDĐ của bà Hợp. Với chứng cứ quan trọng này cùng những lý lẽ đấu tranh sắc bén, các ĐTV đã buộc Quý phải thừa nhận chính y là hung thủ gây ra vụ thảm án.

Sau khi được di lý về Lâm Đồng, tại CQĐT, Quý khai: đêm 26-1, y đến gõ cửa nhà ông Hồng để mượn tiền nhưng vợ chồng ông Hồng từ chối. Do có ý định từ trước, nếu không cho mượn thì sẽ sát hại rồi cướp nên ngay khi bị từ chối, Quý cầm rựa mang theo lao vào tấn công vợ chồng ông Hồng. Khi thấy cả hai nằm bất động, y lục tìm tài sản rồi bỏ trốn. Cũng vì có sự chuẩn bị trước, tránh để lại dấu vết, trước khi hành động, Quý mang găng tay. Sau khi gây án, Quý trốn xuống Đồng Nai ăn Tết rồi mới bắt xe về quê ở Nghệ An. Qua lời khai của Quý, ngày 6-2, CQĐT đã thu hồi chiếc rựa là vật chứng quan trọng của vụ án mà Quý cất giấu, còn chiếc búa Quý dùng để đập vào đầu bà Hợp là của gia đình ông Hồng.

Đối tượng Lữ Văn Quý

Ngay sau khi nghi can Quý bị bắt, sáng 6-2, Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Đức Hòa và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Tiến đã đến chúc mừng, biểu dương và khen thưởng CA tỉnh Lâm Đồng. Cùng ngày, Đại tá Vũ Nhân Khánh - Phó Giám đốc CA tỉnh Lâm Đồng đã đến Nghệ An trao thư khen của Giám đốc CA tỉnh Lâm Đồng cho Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II Bộ CA (tại TP Đà Nẵng) vì đã phối hợp tốt với CA tỉnh Lâm Đồng truy bắt nhanh đối tượng giết người.

Lại nói về ông Hồng, mặc dù được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng tích cực cứu chữa, nhưng đến 21 giờ 30 ngày 7-2, ông Hồng đã tử vong do bị thương quá nặng.

P.V